Băng nhóm định khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất lãnh án từ 5 đến 16 năm tù

Hội đồng xét xử TAND TPHCM đã tuyên án băng nhóm định khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất và đốt cháy Kho tạm giữ xe vi phạm giao thông số 1 của Công an TP Biên Hòa mức án từ 5 đến 16 năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”.

Chiều 27-12, sau 2 ngày làm việc, phiên tòa xét xử sơ thẩm băng nhóm thực hiện các hành vi khủng bố đã kết thúc.

Hội đồng xét xử TAND TPHCM tuyên phạt Đặng Hoàng Thiện (SN 1992, ngụ quận 3, TPHCM) mức án 16 năm tù, Thái Hàn Phong (SN 1982, ngụ tỉnh Đồng Nai) 14 năm tù, Nguyễn Thị Chung (SN 1980, quê tỉnh Bến Tre) 12 năm tù, Nguyễn Đức Sinh (SN 1985, quê tỉnh Quảng Ngãi) 10 năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”.

11 bị cáo đồng phạm khác bị tuyên phạt từ 5 năm tù đến 11 năm tù về cùng tội danh trên.

Các bị cáo tham gia đốt Kho tạm giữ xe vi phạm giao thông số 1 của Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai phải bồi thường số tiền 1,296 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, các bị cáo còn bị phạt quản chế tại địa phương từ 3 đến 5 năm sau khi chấp hành xong bản án.

Băng nhóm định khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất lãnh án từ 5 đến 16 năm tù ảnh 1 Các bị cáo nghe tuyên án
Riêng bị cáo Lê Thị Thu Phương (SN 1996, bạn gái Thiện) biết việc làm của Thiện nhưng không trình báo công an nên lãnh 18 tháng tù nhưng được cho hưởng án treo về tội “Không tố giác tội phạm”.

Theo bản án sơ thẩm, từ cuối năm 2016, các đối tượng Đào Minh Quân, Phạm Lisa và một số đối tượng phản động trong và ngoài nước là thành viên của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, thông qua mạng xã hội đã lôi kéo nhiều đối tượng trong nước thành lập các “nhóm hành động” để tiến hành khủng bố, phá hoại tại Việt Nam. 

Bị các đối tượng phản động lưu vong ở nước ngoài lợi dụng, lôi kéo và kích động tham gia vào tổ chức phản động, chống đối lại chính quyền và nhân dân, các bị cáo đã tham gia đặt bom, đốt kho tạm giữ xe gây hoang mang trong dư luận.

Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến an ninh quốc gia, vì vậy cần bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Ngày 8-4-2017, các bị cáo Nguyễn Đức Sinh, Đặng Hoàng Thiện, Thái Hàn Phong (SN 1982, ngụ huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1990, ngụ thị xã Thuận An tỉnh Bình Dương), Hoàng Văn Dương (SN 1994, ngụ thị xã Long Khánh tỉnh Đồng Nai), Vũ Mộng Phong (SN 1971, ngụ tỉnh Bình Định), Nguyễn Thị Chung (SN 1982, ngụ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) đã dùng bom xăng, bom gas tự tạo đốt Kho tạm giữ xe vi phạm giao thông số 1 của Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bằng bom xăng.

Bị cáo Nguyễn Đức Sinh là người chủ mưu và là người trực tiếp thực hiện việc đốt. Hậu quả làm cháy nhà kho, phá hủy toàn bộ 320 xe gắn máy các loại, sập tường rào, tổng thiệt hại được định giá là 1,296 tỷ đồng.

Sau khi thực hiện việc đốt Kho tạm giữ xe vi phạm số 1, theo chỉ đạo của Phạm Lisa, bị cáo Thiện tiếp tục nghiên cứu, mua vật liệu chế tạo bom xăng, kích nổ bằng điều khiển từ xa với mục đích gây cháy nổ tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào dịp lễ 30-4, 1-5-2017.

Ngày 22-4-2017, các bị cáo Đặng Hoàng Thiện, Ngô Thụy Tường Vy (SN 1986, ngụ quận Tân Bình, TPHCM), Trương Tấn Phát (SN 1984, ngụ quận 12, TPHCM), Nguyễn Thị Chung đã đặt 2 quả bom xăng ở nhà ga Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đặng Hoàng Thiện là người chủ mưu, lên kế hoạch, phân công đồng bọn thực hiện hành vi phạm tội. May mắn là hành khách ở sân bay phát hiện thùng giấy đựng bom xăng có dấu hiệu bất thường nên đã báo an ninh hàng không đưa đi xử lý, vô hiệu hóa.

Sau khi thực hiện hành vi này, Thiện kể cho bạn gái là bị cáo Phương nghe. Phương không đồng ý hành động của Thiện, nói Thiện không được thực hiện nữa nhưng không trình báo cơ quan công an.

Tin cùng chuyên mục