Băng nhóm chuyên cho vay nặng lãi thủ súng đạn, ma túy

Kiểm tra hành chính một căn nhà trong hẻm trên đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận, TPHCM, công an phát hiện một băng nhóm chuyên cho vay nặng lãi. Băng nhóm này thủ súng đạn, ma túy. Công an đã thu giữ hàng trăm hồ sơ cho vay tiền, súng, đạn, ma túy…

Ngày 10-6, Đội 2 thuộc Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM cho biết vừa khám phá băng nhóm chuyên cho vay nặng lãi do Phạm Ngọc Hùng (43 tuổi, ngụ TP Hà Nội) cầm đầu.

Theo điều tra sơ bộ, khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, trinh sát Đội 2 thuộc Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM phối hợp cùng Công an quận Phú Nhuận đã tiến hành ập vào kiểm tra hành chính bất ngờ một căn nhà trong hẻm trên đường Huỳnh Văn Bánh.

Băng nhóm chuyên cho vay nặng lãi thủ súng đạn, ma túy ảnh 1 Công an kiểm tra hành chính căn nhà, phát hiện nhóm chuyên cho vay nặng lãi. Ảnh: C.T
Thời điểm kiểm tra, trong căn nhà có Hùng, Trần Tuyết Vân (vợ Hùng, 40 tuổi) cùng 3 nam thanh niên khác. Phát hiện công an, vợ Hùng vội tìm cách phi tang 6 bịch ni-lông chứa các viên nén ma túy và 0,5 gram ma túy bột, nên bị khống chế.
Băng nhóm chuyên cho vay nặng lãi thủ súng đạn, ma túy ảnh 2 Ma túy thu giữ. Ảnh: C.T
Roi điện, còng số 8 thu giữ. Ảnh: C.T
Băng nhóm chuyên cho vay nặng lãi thủ súng đạn, ma túy ảnh 4
Súng và 4 viên đạn thu giữ. Ảnh: C.T

Qua kiểm tra nhanh, công an thu giữ thêm: còng số 8, roi điện, khẩu súng rulo cùng 4 viên đạn và hàng trăm hồ sơ cho vay tiền của nhiều người. Toàn bộ tang vật và đối tượng được công an đưa về trụ sở.

Bước đầu công an xác định, băng nhóm do Hùng cầm đầu hoạt động cho vay nặng lãi ở nhiều quận, huyện tại TPHCM. Nhóm của Hùng liên tục thay đổi địa điểm để hoạt động và qua mắt lực lượng công an. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Băng nhóm chuyên cho vay nặng lãi thủ súng đạn, ma túy ảnh 6 Nhóm đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: C.T
Theo Đội 2, Công an TPHCM, từ đầu năm 2018 tới nay, lực lượng đã triệt phá thành công 27 băng nhóm chuyên cho vay nặng lãi. Hiện tình trạng cho vay nặng lãi đang biến tướng hết sức phức tạp, ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự ở nhiều địa phương. Nhiều gia đình “vô tình” trở thành nạn nhân của các nhóm này.

Phía công an kêu gọi các nạn nhân trong các vụ việc về cho vay nặng lãi liên hệ với Phòng cảnh sát Hình sự, tại địa chỉ 265 Trần Hưng Đạo, quận 1 để cung cấp thông tin chứng cứ, xử lý các đối tượng. Mọi thông tin của nạn nhân sẽ được cảnh sát giữ kín.

Tin cùng chuyên mục