Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM: Tổng kết công tác Phật sự năm 2020

Ngày 26-1, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổng kết công tác Phật sự năm 2020.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chúc mừng Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2020 Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM.Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chúc mừng Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2020 Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM.Ảnh: VIỆT DŨNG

Tham dự có chư tôn giáo phẩm đại diện lãnh đạo Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các quận huyện. Về phía lãnh đạo thành phố có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TPHCM, đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo TPHCM.

Theo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, năm 2020, các cấp giáo hội đã hướng dẫn tăng ni, phật tử đẩy mạnh thực hiện nhiều phong trào, cuộc vận động do chính quyền, MTTQ phát động. Trong đó có các cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh; Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước; phong trào Vì người nghèo; Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc; Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam... Qua đó, huy động được nguồn lực xã hội tham gia các hoạt động xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương; xây dựng cầu nông thôn, tặng học bổng, hiến máu nhân đạo, giúp đỡ người nghèo, neo đơn tại TPHCM và các địa phương trong cả nước với tổng giá trị hơn 625 tỷ đồng…

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TPHCM Nguyễn Thành Trung phát biểu bày tỏ sự trân trọng, đánh giá cao kết quả công tác Phật sự đạt được trong năm qua. Nhiều hoạt động, phong trào được các cấp giáo hội và đông đảo tăng ni, phật tử thực hiện mang tính nhân văn sâu sắc, hữu ích đối với xã hội, góp phần cùng các cấp chính quyền thành phố chăm lo đời sống người dân và tham gia xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ đồng bào các địa phương bị bão lũ, thiên tai, ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục