Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 3 và 2 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 3 và 2 cá nhân là Hòa thượng Thích Minh Hiền (Viện chủ chùa Phật Đà) và Đại đức Thích Thiện Châu (Trụ trì chùa Trúc Lâm) nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Sáng 30-5, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 3 tổ chức hội nghị sơ kết công tác phật sự 6 tháng đầu năm 2022 và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tham dự hội nghị, về phía Trung ương có đồng chí Vũ Anh Tuấn, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TPHCM.

Về phía TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Duy Tân, Trưởng Ban Tôn giáo TPHCM; Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tham dự.

Cùng dự có Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Thành viên Hội đồng chứng minh Trung ương, Chứng minh Ban Trị sự Phật Giáo TPHCM; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đại diện các ban, ngành, đoàn thể, chức sắc tôn giáo Trung ương và TPHCM.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 3 và 2 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho Ban Trị sự GHPG Việt Nam Quận 3

Theo đó, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 3 và 2 cá nhân là Hòa thượng Thích Minh Hiền (Viện chủ chùa Phật Đà) và Đại đức Thích Thiện Châu (Trụ trì chùa Trúc Lâm) nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tọa Thích Thiện Bửu, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 3 nhấn mạnh, năm 2022, Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 3 đã chung sức, chung lòng cùng thực hiện nhiều công tác phật sự quan trọng và đạt được nhiều thành tựu khả quan, thể hiện đúng tinh thần phụng sự phật pháp và chúng sanh, với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”. 

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 3 và 2 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ảnh 2 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hòa thượng Thích Minh Hiền và Hòa thượng Thích Thiện Châu

Trong hơn 2 năm qua, dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 nhưng tăng ni, cư sĩ, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 3 không ngừng nỗ lực thực hiện nhiều hoạt động phật sự. Đặc biệt, công tác an sinh xã hội đạt được nhiều thành tích nổi bật, với nhiều sáng tạo, có sức lan tỏa mạnh mẽ, không những ở TPHCM mà còn mở rộng ra một số tỉnh, thành khác. Trong đó, Giáo hội phật giáo Việt Nam quận 3 đã ủng hộ kinh phí, đóng góp sức người, huy độngtăng ni, tín đồ, phật tử tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19

Riêng 6 tháng đầu năm 2022, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 3 cùng tăng ni, phật tử các tự viện, các nhà hảo tâm đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện xã hội như ủng hộ quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, xây dựng nhà tình nghĩa, hiến máu nhân đạo, tặng nhà tình thương… với tổng số tiền hơn 13,6 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục