Ban tổ chức Hoa hậu Quốc tế 2022 khẳng định không ưu ái Á hậu Phương Anh

Trong sự kiện công bố vương miện mới Hoa hậu Quốc tế 2022 (Miss International) được tổ chức tại TPHCM - Việt Nam, trước luồng thông tin đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi năm nay có khả năng nhận được nhiều ưu ái, đại diện ban tổ chức khẳng định, không có bất kỳ sự ưu ái cho riêng thí sinh nào.
Đại diện Ban tổ chức Hoa hậu Quốc tế đến Việt Nam

Ngày 5-11, đại diện Ban tổ chức Hoa hậu Quốc tế và đương kim Hoa hậu Quốc tế Sireethorn Leearamwat đã đến Việt Nam, tham dự sự kiện công bố vương miện mới của cuộc thi này. Đặc biệt, vương miện Hoa hậu Quốc tế 2022 do phía Việt Nam tài trợ. Việt Nam cũng tài trợ vương miện cho cuộc thi Hoa hậu Quốc tế Nhật Bản.

Hoa hậu Quốc tế được tổ chức lần đầu vào năm 1960 ở Long Beach, California, Hoa Kỳ. Từ năm 1972 đến nay, cuộc thi diễn ra thường niên tại Nhật Bản. Là một trong những cuộc thi nhan sắc danh giá hàng đầu thế giới hiện nay, Hoa hậu Quốc tế luôn được sự ủng hộ của các fan hâm mộ sắc đẹp. Các cô gái được lựa chọn dựa trên tiêu chí lớn nhất của cuộc thi là đẩy mạnh hòa bình thế giới, thiện chí và tầm hiểu biết.

Hoa hậu Quốc tế Nhật Bản (Miss International Japan) cũng được thành lập vào năm 1960 với mục đích tìm kiếm các đại diện cho Nhật Bản tại Miss International.

Trong các năm trước, vương miện Hoa hậu Quốc tế được thiết kế với ngọc trai, trao luân lưu hàng năm. Với sự uy tín cùng bề dày lịch sử của 2 cuộc thi trên khiến Long Beach Pearl - thương hiệu nổi tiếng hàng đầu trong ngành trang sức ngọc trai tại Việt Nam đã tài trợ 2 chiếc vương miện danh giá cho cuộc thi năm 2022.

Điều này đánh dấu cột mốc mới Việt Nam trở thành thương hiệu chế tác các vương miện cho một trong những đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới, cho thấy năng lực của thợ kim hoàn, đội ngũ sáng tạo Việt Nam được đánh giá cao.

Ban tổ chức Hoa hậu Quốc tế 2022 khẳng định không ưu ái Á hậu Phương Anh ảnh 2 Công bố 2 vương miện mới từ Việt Nam cho cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2022 và Hoa hậu Quốc tế Nhật Bản
Ban tổ chức Hoa hậu Quốc tế 2022 khẳng định không ưu ái Á hậu Phương Anh ảnh 3 Trao vương miện mới cho đương kim Hoa hậu Quốc tế Sireethorn Leearamwat
Ban tổ chức Hoa hậu Quốc tế 2022 khẳng định không ưu ái Á hậu Phương Anh ảnh 4 Hoa hậu Sireethorn Leearamwat mang chiếc vương miện cũ và mới

Hoa hậu Quốc tế tạm ngưng tổ chức 2 năm qua vì ảnh hưởng dịch Covid-19. Chung kết cuộc thi năm nay dự kiến diễn ra vào ngày 13-12 tại Nhật Bản.

Đại diện Việt Nam tiếp theo chinh chiến Hoa hậu Quốc tế 2022 là Phạm Ngọc Phương Anh - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô được xem là một trong những ứng cử viên cho ngôi vị hoa hậu năm nay. Phương Anh có khả năng nói nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, Pháp, Nhật… Đây là lợi thế giúp cô dễ dàng kết nối, giao lưu với các thí sinh khác.

Việc đại diện ban tổ chức Hoa hậu Quốc tế về Việt Nam và Việt Nam tài trợ 2 vương miện cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi: Có sự ưu ái nào cho đại diện Việt Nam năm nay không?

Trả lời trước báo giới, ông Stephen Diaz - đại diện ban tổ chức Hoa hậu Quốc tế, khẳng định không có bất kỳ sự thiên vị, ưu ái nào bởi tất cả thí sinh đều được đối xử công bằng. 

“Tất cả đều phụ thuộc vào năng lực của các người đẹp. Ban tổ chức sẽ làm việc hết trách nhiệm, uy tín” - ông Stephen Diaz thẳng thắn nói. 

Ban tổ chức Hoa hậu Quốc tế 2022 khẳng định không ưu ái Á hậu Phương Anh ảnh 5 Ông Stephen Diaz, đại diện ban tổ chức Hoa hậu Quốc tế, chia sẻ tại sự kiện
Ban tổ chức Hoa hậu Quốc tế 2022 khẳng định không ưu ái Á hậu Phương Anh ảnh 6 Hoa hậu Sireethorn Leearamwat và Á hậu Phương Anh
Ban tổ chức Hoa hậu Quốc tế 2022 khẳng định không ưu ái Á hậu Phương Anh ảnh 7 Á hậu Phương Anh đã sẵn sàng lên đường tham dự Hoa hậu Quốc tế 2022

Tại đấu trường Hoa hậu Quốc tế, Việt Nam từng cử các đại diện như: Trương Quỳnh Mai (1995), Phạm Anh Phương (1996), Lê Minh Phượng (2003), Vũ Ngọc Diệp (2006), Phạm Thị Thuỳ Dương (2007), Cao Thuỳ Dương (2008), Trần Thị Quỳnh (2009), Chung Thục Quyên (2010), Trương Tri Trúc Diễm (2011), Lô Thị Hương Trâm (2013), Đặng Thu Thảo (2014), Phạm Hồng Thuý Vân (2015), Phạm Ngọc Phương Linh (2016), Huỳnh Thị Thùy Dung (2017), Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên (2018), Nguyễn Tường San (2019).

Danh hiệu cao nhất đến lúc này đại diện Việt Nam đạt được tại cuộc thi là Á hậu 3 của người đẹp Phạm Hồng Thúy Vân.

Tin cùng chuyên mục