Bàn giao cá thể voọc Lào cho trung tâm cứu hộ linh trưởng

Ngày 4-10, Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết vừa bàn giao 1 cá thể voọc Lào cho Trung tâm Cứu hộ linh trưởng Cúc Phương (Vườn quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình) để tiếp tục công tác cứu hộ, chăm sóc, nuôi dưỡng… 

Cá thể voọc Lào này (tên khoa học là Trachypithecus laotum) nặng khoảng 1,5kg, có vùng phân bố môi trường sống chủ yếu ở Lào. Đây là loài thuộc Phụ lục II Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong Phụ lục của Công ước quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp…

Trước đó, người dân ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã giao nộp cá thể voọc Lào này cho Trạm Kiểm lâm Chi Lời (thuộc Vườn quốc gia Vũ Quang) để thả về môi trường rừng tự nhiên. Sau khi được chăm sóc, đảm bảo sức khỏe ổn định, lãnh đạo Vườn quốc gia Vũ Quang đã liên hệ với Trung tâm Cứu hộ linh trưởng Vườn quốc gia Cúc Phương để làm thủ tục bàn giao đưa về tiếp tục thực hiện công tác cứu hộ được tốt hơn.

Tin cùng chuyên mục