Bàn giao 7 căn nhà cho người dân tại điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới

Ngày 29-9, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cùng UBND tỉnh Long An tổ chức khánh thành và bàn giao cho người dân 7 căn nhà tại điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Hưng Hà và Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Dự lễ có Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Long An.

7 căn nhà xây dựng tại điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Hưng Hà và Hưng Điền quy mô nhà cấp 4, tường gạch, mái tôn, nền lát gạch, có diện tích sàn từ 80 đến 140m². Tổng kinh phí xây dựng gần 1 tỷ đồng do UBND tỉnh Long An hỗ trợ. Các điểm dân cư mới có đầy đủ hệ thống hạ tầng như điện, đường, trường, trạm y tế... 

Bàn giao 7 căn nhà cho người dân tại điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới ảnh 1 Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng cùng lãnh đạo chính quyền địa phương khai trương căn nhà mới, bàn giao cho người dân. Ảnh: TRẦN YÊN
Các gia đình được nhận nhà lần này là hộ dân sinh sống lâu năm trên địa bàn, gia đình chính sách và dân quân thường trực đang khó khăn về nhà ở. Ngoài căn nhà mới, mỗi gia đình còn được cấp đất để sản xuất, với diện tích từ 5.000 đến 30.000 m², nhằm đảm bảo cho việc nuôi trồng, phát triển kinh tế và định cư lâu dài trên tuyến biên giới.
Bàn giao 7 căn nhà cho người dân tại điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới ảnh 2 Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng trồng cây tại khu dân cư mới. Ảnh: TRẦN YÊN
Tại lễ bàn giao nhà, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng cùng lãnh đạo chính quyền địa phương đã trồng cây ăn trái tại khu dân cư mới và tặng quà, vật dụng thiết yếu trong sinh hoạt hàng ngày cho các gia đình.
Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn các hộ gia đình được nhận nhà trong dịp này tiếp tục củng cố, chỉnh trang nhà ở để ngày càng khang trang, sạch đẹp. Các gia đình tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Mọi người gương mẫu chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, quy định biên giới và quy định phân giới cắm mốc giữa 2 nước Việt Nam – Campuchia.
Đồng thời, nâng cao nhận thức về quan điểm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh với các quan điểm hành động sai trái, phản động của các thế lực thù địch. Nhân dân tích cực hỗ trợ đồn, trạm biên phòng, chốt dân quân bảo vệ vững chắc đường biên cột mốc và bài trừ tệ nạn xã hội.
Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng tặng quà của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cho các hộ gia đình nhận nhà mới. Ảnh: TRẦN YÊN

Hiện nay trên toàn tuyến biên giới thuộc địa bàn tỉnh Long An (Quân khu 7) đã bàn giao cho nhân dân đưa vào sử dụng 113 nhà liền kề chốt dân quân, đồn, trạm biên phòng biên giới. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2023-2025, Bộ Tư lệnh Quân khu cùng chính quyền địa phương tiếp tục triển khai xây dựng thêm 156 căn nhà mới.

Tin cùng chuyên mục