Ban Dân vận Thành ủy TPHCM thăm lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch ở quận Bình Tân

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng phòng chống dịch Covid-19 tại điểm chốt số 2 giao lộ Kinh Dương Vương - Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân. 

Chiều 25-6, đoàn lãnh đạo quận Bình Tân gồm đồng chí Lê Văn Bảy, Chủ tịch Ủy ban MTQT Việt Nam quận Bình Tân và đồng chí Nguyễn Thị Kim Hương, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Bình Tân đến thăm và động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ chống dịch tại các chốt phòng, chống dịch trên địa bàn quận.

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo quận đã thăm hỏi, động viên, ghi nhận và biểu dương tinh thần nỗ lực, không ngại khó khăn của tập thể cán bộ y, bác sĩ, lực lượng cán bộ công an, quân sự đã tích cực, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Ban Dân vận Thành ủy TPHCM thăm lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch ở quận Bình Tân ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp (thứ 2 từ trái sang) đến thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng phòng chống dịch Covid-19 ở quận Bình Tân. Ảnh: KIM HƯƠNG

Trước đó, ngày 24-6, đoàn công tác Ban Dân vận Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng phòng chống dịch Covid-19 tại điểm chốt số 2 giao lộ đường Kinh Dương Vương - đường Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân.

Ban Dân vận Thành ủy TPHCM thăm lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch ở quận Bình Tân ảnh 2 Đoàn lãnh đạo quận Bình Tân đến thăm và động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ chống dịch tại các chốt phòng chống dịch. Ảnh: KIM HƯƠNG 
Dịp này, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Bình Tân đã trao kinh phí hỗ trợ cho các chốt phong tỏa quận Bình Tân số tiền 50 triệu đồng.

*Chiều 25-6, đoàn lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đi thăm, động viên lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm chốt trên địa bàn quận 4 và 7. Đoàn đã đến thăm, tặng quà, động viên lực lượng phòng chống dịch Covid-19 tại các điểm, chốt: 76 Tôn Thất Thuyết (quận 4), hẻm 9, Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông (quận 7).

Ban Dân vận Thành ủy TPHCM thăm lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch ở quận Bình Tân ảnh 3 Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Ngô Văn Luận trao quà các lực lượng tại ấp 3, xã Phước kiểng (huyện Nhà Bè)

Trước đó, các đoàn lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy gồm: đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Lê Văn Tân và Ngô Văn Luận, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy làm trưởng đoàn đã đi thăm, động viên lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm chốt Vạn Tường - Trịnh Hoài Đức, phường 13 (quận 5), hẻm 34 Phùng Văn Cung (quận Phú Nhuận), ấp 3, xã Phước Kiểng (huyện Nhà Bè) và một số điểm chốt tại các huyện Bình Chánh, Hóc Môn và Củ Chi, Ban Dân vận quận 3.

Tại các điểm chốt đến thăm, đoàn lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy đã ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ các lực lượng, tặng nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế bảo đảm sinh hoạt, công tác trong điều kiện dã chiến phòng, chống dịch Covid-19

Tin cùng chuyên mục