Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra việc thu hồi tài sản tham nhũng tại TPHCM

Chiều 28-11, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, dẫn đầu đoàn công tác số 3 của Trung ương, đã làm việc với Thành ủy TPHCM về kế hoạch kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: KIỀU PHONG
Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: KIỀU PHONG

Về phía Thành ủy TPHCM có các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy…

Kiểm tra các địa phương có nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế

Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh, hoạt động kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Cụ thể, trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo đã thành lập nhiều đoàn công tác để kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng nói chung và kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố xét xử nói riêng.

“Đến nay, qua 5 năm, Ban chỉ đạo đã tổ chức 40 đoàn kiểm tra, giám sát tại 15 Ban cán sự đảng, Đảng ủy và 63 Tỉnh ủy, Thành ủy”, đồng chí Phan Đình Trạc thông tin.

Từ hoạt động kiểm tra, giám sát, Ban Chỉ đạo kiến nghị hơn 400 vấn đề, nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo cùng cơ chế, chính sách pháp luật cần phải chỉnh sửa, bổ sung. Đặc biệt, là việc kiến nghị đưa hàng loạt vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc chỉ đạo xử lý ở cấp tỉnh và cấp Ban Chỉ đạo Trung ương.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cũng nhận xét, công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, hiện nay vẫn tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém, đặc biệt là việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đạt tỷ lệ thấp.

Do đó, để nâng cao hiệu quả thu hồi số tài sản này, khắc phục tối đa thiệt hại cho nhà nước và tổ chức cá nhân, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã ban hành kế hoạch về kiểm tra thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng. Đồng thời thành lập 5 đoàn công tác để kiểm tra tại 16 cấp ủy, tổ chức đảng của Trung ương và địa phương.

Mục đích của kiểm tra là để đánh giá kết quả đạt được, xác định những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, từ đó kiến nghị chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra việc thu hồi tài sản tham nhũng tại TPHCM ảnh 1 Đoàn công tác của Trung ương đang làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM liên quan đến việc thu hồi tài sản tham nhũng tại TPHCM. Ảnh: KIỀU PHONG
Về địa phương có TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đắk Nông, Thanh Hóa và Thái Nguyên. “Ở các địa phương này, chúng tôi nhận định có nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế”, đồng chí Phan Đình Trạc lưu ý.

Đối với TPHCM, dự kiến đoàn công tác số 3 sẽ kiểm tra trong vòng 1 tuần, trong đó đoàn làm việc, kiểm tra sâu tại một số đơn vị.

Kiểm tra 16 cấp ủy, tổ chức đảng

Trước đó, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã ký quyết định thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại một số cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương.

Cụ thể, đoàn công tác số 1 do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, làm trưởng đoàn, kiểm tra tại Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng VKSND tối cao, Ban cán sự Đảng TAND tối cao và Thành ủy Đà Nẵng.

Đoàn công tác số 2 do Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm trưởng đoàn, kiểm tra tại Thành ủy Hà Nội, Ban cán sự đảng Bộ Tài chính, Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên - Môi trường.

Đoàn công tác số 3 do đồng chí Phan Đình Trạc làm trưởng đoàn, kiểm tra tại Thành ủy TPHCM, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đoàn công tác số 4 do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, làm trưởng đoàn, kiểm tra tại Thành ủy Hải Phòng, Tỉnh ủy Thanh Hóa, Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Đoàn công tác số 5 do đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKS nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, làm trưởng đoàn, kiểm tra tại Tỉnh ủy Đắk Lắk, Tỉnh ủy Khánh Hòa và Tỉnh ủy Đắk Nông.

Các đoàn công tác sẽ kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác thu hồi tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thu hành án trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Cùng đó, kiểm tra kết quả thu hồi tài sản, việc chấp hành các quy định của pháp luật và công tác phối hợp về thu hồi tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Các đoàn cũng kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế của các cơ quan thi hành án dân sự các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức liên quan.

Tin cùng chuyên mục