Bán 10kg ma túy, lãnh án tử hình

Ngày 26-12, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Lê Kim Loan (sinh năm 1967, ngụ TP Hà Nội, trú quận 11, TPHCM) tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Theo hồ sơ, chiều 1-3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Tân Phú phát hiện Loan có hành vi cất giấu trái phép chất ma túy để bán ở trước căn nhà trên đường Kênh Tân Hóa, phường Phú Trung, quận Tân Phú. Tang vật thu giữ trên xe máy của Loan là túi giấy, bên trong chứa chất bột màu trắng, qua giám định là ma túy ở thể rắn có khối lượng là 704,54g.

Tối cùng ngày, công an khám xét nơi ở của Loan ở phường 13, quận 11 thu giữ thêm 26 khối hình chữ nhật. Qua giám định là ma túy ở thể rắn có khối lượng hơn 9,1kg. Loan khai đầu tháng 2-2022 làm nghề bán bánh tráng nước trước siêu thị Co.op Mart trên đường Phan Văn Hớn, quận 12.

Bị cáo Loan tại tòa

Bị cáo Loan tại tòa

Quá trình này, Loan quen một người đàn ông tên Út Lai (không rõ lai lịch). Qua trao đổi, Lai biết Loan đang thiếu nợ nên gợi ý Loan đi bán ma túy cho Lai với tiền công 3 triệu đồng/bánh thì Loan đồng ý.

Chiều 28-2, Loan nhận được điện thoại Lai kêu mở cửa để nhận ma túy của người đàn ông (không rõ lai lịch) mang bao tải chứa 28 bánh heroin tới căn nhà ở quận 11. Nhận xong ma tuý, Loan mang lên lầu sắp xếp và giấu.

Chiều 1-3, Lai điện thoại cho Loan nói lấy 2 bánh heroin mang đến số 125 đường Khuông Việt, phường Phú Trung bán cho 1 người đàn ông tên Minh (không rõ lai lịch) với tiền công 6 triệu đồng. Tuy nhiên, khi Loan đang đi giao hàng thì bị công an.

Đối với người tên Lai, Minh, do Loan khai không rõ lai lịch, địa chỉ nên cơ quan điều tra không có cơ sở xác minh, truy bắt để xử lý.

HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo Loan là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, không chỉ gây ảnh hưởng đến trật tự trị an mà còn gây khó khăn trong việc phòng chống về ma túy và các tội phạm, tệ nạn khác nên cần phải loại trừ bị cáo vĩnh viễn ra khỏi xã hội.

Tin cùng chuyên mục