Bãi rác giữa rừng keo Núi Nảy

Nhiều người dân ở 2 xã Tây An và Bình Thuận (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) bức xúc phản ánh, khu vực rừng keo Núi Nảy (giáp ranh Bình Thuận – Tây An), hiện đang trở thành bãi rác tự phát. 

Rác thải đổ tràn lan dọc xã lộ, tràn vào cả trong rừng keo khắp nơi bốc mùi hôi thối và phát sinh ruồi nhặng… Theo ghi nhận thực tế, dọc đường liên xã Tây An – Tây Vinh (thuộc địa phận huyện Tây Sơn), đoạn qua Núi Nảy trên 2km là vùng rừng cây công nghiệp giáp ranh thưa thớt dân cư nên nhiều người dân lợi dụng mang rác đổ tùy tiện. 

Cận cảnh bãi rác giữa khu rừng keo giáp ranh 2 xã Bình Thuận - Tây An (huyện Tây Sơn)

Nhiều vị trí, rác tràn lan ra tuyến đường chính; sâu trong rừng keo tràm ngổn ngang nhiều bao rác lớn nhỏ. Đặc biệt, lúc cao điểm lượng rác đổ ra nhiều khiến cho cả khu rừng bốc mùi, ruồi nhặng bủa vây…

Thực trạng trên đã có từ lâu, nhiều lần người dân kiến nghị lên các cấp, nhưng vẫn chưa thấy có cơ quan nào vào cuộc. Thậm chí còn xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa 2 xã Bình Thuận và Tây An nên không bên nào chịu bắt tay giải quyết dứt điểm.

Theo ông Nguyễn Đình Kiều, Trưởng thôn Thuận Hạnh (xã Bình Thuận), địa phương nằm sát Núi Nảy, những người vào Núi Nảy đổ rác phần lớn đều ở ngoài địa phương.

Rác chất tràn lan dọc tuyến đường liên xã Tây An đi Tây Vinh (huyện Tây Sơn)

Theo ông Kiều, các đối tượng thường lợi dụng lúc đêm khuya mang rác đến vùng rừng giáp ranh để đổ nên rất khó phát hiện. Hàng năm, cứ đến mùa hè, địa phương cứ phải vận động thanh thiếu niên mở chiến dịch dọn bớt rác ở khu vực Núi Nảy…

Đề cập đến thực trạng trên, ông Đặng Văn Hiền, Chủ tịch UBND xã Bình Thuận thừa nhận còn bất cập trong quản lý rác thải sinh hoạt đang xảy ra tại địa phương. Quan trọng nhất do ý thức của người dân vẫn còn hạn chế, chưa có tinh thần tự giác để bảo vệ môi trường sống cho cộng đồng và khu dân cư.

“Riêng tại khu vực Núi Nảy thuộc quản lý của xã Tây An, nhiều lần xã Bình Thuận có văn bản đề nghị chính quyền xã Tây An có biện pháp phối hợp để ngăn chặn song đôi bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung…”, ông Hiền cho hay.

Được biết, huyện Tây Sơn đã có quy hoạch bãi rác tập trung khá quy mô để phục vụ cho người dân toàn huyện này. Trong đó, đa số người dân 2 xã Bình Thuận và Tây An đều đóng phí để sử dụng dịch vụ thu gom rác thải về bãi tập kết chung của huyện Tây Sơn.

Tin cùng chuyên mục