Bắc Macedonia gia nhập NATO

Ngày 27-3, Bắc Macedonia (Macedonia cũ, thuộc Nam Tư trước đây) đã chính thức gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trở thành thành viên thứ 30 của liên minh này, sau khi giải quyết bất đồng kéo dài liên quan đến tên gọi với Hy Lạp.

Theo AP, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo quốc gia vùng Balkan này đã đệ trình “văn kiện gia nhập” lên NATO tại Washington, qua đó hoàn thành bước đi chính thức cuối cùng trong quá trình trở thành thành viên của liên minh quân sự này. 

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói: “Việc Bắc Macedonia gia nhập NATO là kết quả nhiều năm nỗ lực của chính phủ và nhân dân Bắc Macedonia”. 

Động thái này kéo dài một tuần ngoại giao tại Liên minh châu Âu (EU) và cũng mở đường cho các cuộc đàm phán để Bắc Macedonia gia nhập EU. 

Năm 2019, Bắc Macedonia đã đổi tên từ Macedonia theo yêu cầu của Hy Lạp vì trùng tên với một khu vực của Hy Lạp. Đây là điều kiện cần để Bắc Macedonia có thể tham gia cả 2 tổ chức.

Tin cùng chuyên mục