Bạc Liêu: Trở về từ vùng dịch không khai báo y tế, bị phạt một năm rưỡi tù vì làm lây lan dịch bệnh

Ngày 4-11, TAND huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Trần Văn Đồng Em (32 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long) về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Bị cáo Trần Văn Đồng Em tại tòa. Ảnh: QUỐC VŨ
Bị cáo Trần Văn Đồng Em tại tòa. Ảnh: QUỐC VŨ

Theo cáo trạng, ngày 4-7, Đồng Em cùng với 2 tài xế điều khiển xe tải mang BKS 94C-049.45 đến vựa tôm của ông K.V.S. (xã Bình Minh, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) để vận chuyển tôm càng xanh đến chợ đầu mối Bình Điền, TPHCM.

Tại đây, Đồng Em tiếp xúc với các tiểu thương, sau đó quay chở về vựa tôm của ông S., nhưng không khai báo y tế với địa phương. Sau đó, đi nhiều nơi ở huyện Hồng Dân và huyện Phước Long của tỉnh Bạc Liêu và huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

Sáng 7-7, Đồng Em từ huyện Vĩnh Thuận về nhà. Đến trưa cùng ngày, Đồng Em thấy sốt, nghẹt mũi nên chủ động ghé Trung tâm Y tế huyện Phước Long khai báo y tế và yêu cầu xét nghiệm nhanh Covid-19. Qua xét nghiệm nhanh, cho kết quả Đồng Em mắc Covid-19.

Sáng ngày 8-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu xét nghiệm RT-PCR cho kết quả khẳng định dương tính. Cùng ngày, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu cũng lấy mẫu bệnh phẩm của bà T.T.T. (dì vợ của Đồng Em) xét nghiệm RT-PCR cho kết quả khẳng định mắc Covid-19.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 huyện Phước Long đã khẩn trương truy vết, khoanh vùng, xác định có 116 trường hợp liên quan đến ca mắc Covid-19 của Đồng Em, trong đó có 26 trường hợp F1 buộc cách ly y tế tập trung và 90 trường hợp F2 cách ly y tế tại nhà.

Tin cùng chuyên mục