Bắc Giang phải bổ sung 4.281 hòm phiếu phụ, 15 giờ chiều đã hơn 83% cử tri đi bầu ​

Bắc Giang đã phải bổ sung 4.281 hòm phiếu phụ. Số lượng cử tri biến động liên tục do phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch (do lực lượng vũ trang, nhân viên y tế về Bắc Giang hỗ trợ dập dịch, công nhân các tỉnh khác phải ở lại vùng phong tỏa, cách ly).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra điểm bầu cử tại phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang. Ảnh: TIỀN PHONG
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra điểm bầu cử tại phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang. Ảnh: TIỀN PHONG

Chiều 23-5, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác kiểm tra bầu cử tại Tổ dân phố số 9, phường Trần Nguyễn Hãn (thành phố Bắc Giang).

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi các cử tri đến bỏ phiếu; sau đó, đoàn công tác của Quốc hội đã làm việc với Tỉnh ủy Bắc Giang.

Theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh, toàn tỉnh Bắc Giang có 1.368.033 cử tri. Đến 15 giờ chiều 23-5, tỉnh Bắc Giang đạt 83% cử tri đi bầu. “Có rất ít đơn thư về ứng cử viên. Không khí bầu cử trong nhân dân phấn khởi. Tỉnh phấn đấu hoàn thành bầu cử xong sớm”, ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang cho biết.

Mặc dù vậy, công tác bầu cử ở tỉnh này gặp khó khăn khi dịch Covid-19 bùng phát. Tỉnh đã phải bổ sung 4.281 hòm phiếu phụ. Số lượng cử tri biến động liên tục do phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch (do lực lượng vũ trang, nhân viên y tế về Bắc Giang hỗ trợ dập dịch, công nhân các tỉnh khác phải ở lại vùng phong tỏa, cách ly).

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời thăm hỏi, động viên đến Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang.

Tỉnh Bắc Giang đang một lúc phải làm 3 nhiệm vụ quan trọng: Phòng chống dịch; bầu cử; sản xuất và đảm bảo sinh kế cho người dân nhưng là một trong những địa phương làm tốt nhất về công tác bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội nhận định: “Cán bộ tổ bầu cử ở tỉnh Bắc Giang mang hòm phiếu phụ đến từng nhà, với cách làm sáng tạo. Mừng nhất là trong khó khăn, nhân dân luôn có niềm tin vào Đảng, Nhà nước. Tổ chức bầu cử lần này ở Bắc Giang đơn thư rất thấp, chủ yếu cấp xã, thể hiện niềm tin rất lớn của người dân. Trong thử thách, sức bật của người Việt vươn lên không ngờ”.

Tin cùng chuyên mục