Bắc cầu yêu thương

Cùng với số tiền 35 triệu đồng bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ, thầy và trò Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế chung tay đóng góp 55 triệu đồng sẻ chia với sinh viên Nguyễn Đoàn Lan Anh - nhân vật trong bài viết “Nữ sinh nghỉ học đi làm, nuôi mẹ bệnh nặng” đăng trên Báo SGGP ngày 23-8.
Phóng viên Báo SGGP trao 35 triệu đồng bạn đọc giúp sinh viên Nguyễn Đoàn Lan Anh
Phóng viên Báo SGGP trao 35 triệu đồng bạn đọc giúp sinh viên Nguyễn Đoàn Lan Anh

Tại buổi trao nhận vào sáng 8-9, TS Nguyễn Văn Huy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, gửi lời chân thành cảm ơn Báo SGGP và bạn đọc đã có hoạt động thiết thực, kịp thời giúp Nguyễn Đoàn Lan Anh (sinh viên năm thứ 3 của nhà trường) và người thân của sinh viên này có thêm niềm tin, động lực vượt nghịch cảnh.

“Khi bố mẹ sinh viên Lan Anh lâm bệnh nặng là thời điểm nhà trường nghỉ hè. Song, khi nhận thông tin Báo SGGP phản ánh, PGS-TS Phạm Thị Hồng Nhung, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, và các thầy, cô trong ban giám hiệu cùng đại diện Hội sinh viên nhà trường lập tức từ TP Huế ra nhà em ở thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế để thăm hỏi, động viên cũng như hỗ trợ ban đầu nhằm giúp Lan Anh và mẹ (chị Đoàn Thị Ngọc Lan) cùng em gái Nguyễn Đoàn Phương Anh (14 tuổi, học sinh Trường THCS Nguyễn Duy) lo hậu sự cho bố là anh Nguyễn Văn Hoài vừa qua đời sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư thận đã di căn”, TS Nguyễn Văn Huy chia sẻ. 

Tiếp đến, Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế quyết định dẫn bài “Nữ sinh nghỉ học đi làm, nuôi mẹ bệnh nặng” (đăng trên Trang Nhịp cầu nhân ái Báo SGGP, ngày 23-8) lên Fanpage chính thức của hội và kêu gọi sự chung tay giúp đỡ. Sau hơn 3 ngày, trường nhận được số tiền ủng hộ 45 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, tập thể cán bộ, giáo viên, sinh viên, cựu sinh viên và 10 triệu đồng từ tập thể giảng viên Khoa tiếng Anh. Với tổng số tiền 55 triệu đồng, nhà trường đã trao tận tay Lan Anh cùng gia đình.

Tin cùng chuyên mục