Bà Trần Thị Diệu Thúy được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ TPHCM

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Gò Vấp được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM nhiệm kỳ 2013-2018.

Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ TPHCM lần thứ 24, khóa X đã diễn ra vào chiều ngày 4-4. Đến dự có các đồng chí: Trần Văn Lý, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất ý kiến thôi nhiệm vụ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Chủ tịch LĐLĐ TP đối với bà Trần Kim Yến do bà Yến được điều động nhận công tác Bí thư Quận ủy quận 1. Hội nghị đã bầu bổ sung bà Trần Thị Diệu Thúy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Gò Vấp, vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ TPHCM.

Bà Trần Thị Diệu Thúy sinh ngày 8-3-1977, quê quán tại quận 1 (TPHCM). Trình độ: cử nhân Kinh tế, thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, trình độ Lý luận chính trị cao cấp. Kết nạp Đảng ngày 9-11-2003.

Từ tháng 10-1997, bà Trần Thị Diệu Thúy là cộng tác viên Quận đoàn Tân Bình. Năm 2000 là cán bộ Quận đoàn Tân Bình, năm 2003 giữ chức Phó Bí thư Quận đoàn Tân Bình. Bà cũng kinh qua các nhiệm vụ thanh niên như: Bí thư Quận đoàn Tân Phú; Trưởng ban Ban Công nhân lao động, Trưởng ban Thiếu nhi Thành đoàn TPHCM; Năm 2007 giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM.

Tháng 6-2015, bà Diệu Thúy giữ chức Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp đến nay. Tại Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020, bà Diệu Thúy trúng cử Thành ủy viên Đảng bộ TPHCM. Hiện là đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Đồng chí Võ Thị Dung chúc mừng bà Trần Thị Diệu Thúy 
Phát biểu tại hội nghị, bà Diệu Thúy xúc động trước sự tín nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ TPHCM. Bà Diệu Thúy chia sẻ bản thân đã cố gắng làm người đoàn viên công đoàn tốt, nay được sự tín nhiệm, hứa sẽ cố gắng phấn đấu để phát huy truyền thống tổ chức công đoàn chăT lo tốt nhất đời sống người lao động.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Võ Thị Dung chúc mừng tân Chủ tịch LĐLĐ TP. Theo đồng chí Võ Thị Dung, bà Diệu Thúy đã có sự trưởng thành qua các nhiệm vụ được giao thời gian qua. Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng bà Diệu Thúy với vai trò đại biểu Quốc hội sẽ làm tốt công tác đại diện tiếng nói của người dân và công nhân lao động. Cùng Ban Thường vụ LĐLĐ TP tiếp tục quán triệt, triển khai nhiệm vụ trọng tâm của giai cấp công đoàn gắn với nhiệm vụ của TP để thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên người lao động, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam và công nhân lao động TP ngày càng lớn mạnh.

Tin cùng chuyên mục