Bà ngoại 72 tuổi nuôi 4 cháu mồ côi

Bà Kpă Tă (ảnh, 72 tuổi, làng Del, xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) có con gái là chị Kpă Tuyên. Chị Tuyên lấy chồng, sinh được 4 người con. Bất hạnh ập đến khi vợ chồng chị Tuyên lần lượt qua đời vì tai nạn và bạo bệnh cách đây 4 năm.
Bà ngoại 72 tuổi nuôi 4 cháu mồ côi

Vậy là một mình bà Tă, dù tuổi cao sức yếu, vẫn tần tảo nuôi 4 cháu ngoại mồ côi cha mẹ (cháu lớn nhất 14 tuổi, nhỏ nhất 7 tuổi). 

Năm bà cháu hàng ngày chui ra chui vào căn nhà tạm lụp xụp, điều kiện sinh hoạt rất thiếu thốn. Ông Trần Quốc Sỹ, Chủ tịch UBND xã Ia Glai cho biết, gia đình bà Tă thuộc diện người có công, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong 4 đứa cháu ngoại mồ côi của bà, 2 cháu lớn  đã nghỉ học, 2 cháu nhỏ bà vẫn cố gắng cho đi học. Nhưng bà Tă đã lớn tuổi, không thể đi làm kiếm tiền. Nguồn thu chính của mấy bà cháu là khoản tiền bảo trợ xã hội ít ỏi so với nhu cầu tối thiểu của gia đình. Sự giúp đỡ của địa phương cũng có hạn. Rất mong bạn đọc và nhà hảo tâm hỗ trợ để gia đình bà Tă bớt khó khăn, các cháu nhỏ có điều kiện tiếp tục đến trường. 

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng, 31010000231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (chi nhánh TPHCM) hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 22-13. 

Tin cùng chuyên mục