Ba Lan phản đối EU trừng phạt

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki vừa trao cho Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker một tài liệu chi tiết nhằm bảo vệ chương trình cải cách tư pháp của nước này trong bối cảnh sắp đến thời hạn chót (ngày 20-3) mà EC đặt ra cho Ba Lan trước khi áp đặt các lệnh trừng phạt quốc gia Đông Âu này. 

 

Hồi tháng 12-2017, EC đã bắt đầu tiến hành các thủ tục pháp lý chưa từng có tiền lệ để khởi kiện Ba Lan sau khi đảng Công lý và phát triển (PiS) cầm quyền ở Ba Lan đã vi phạm các nguyên tắc luật pháp (theo cáo buộc của EC) khi tiến hành các cải cách tư pháp và hệ thống truyền thông nhà nước kể từ khi lên cầm quyền hồi cuối năm 2015.

Theo Reuters, trong tài liệu trên, Ba Lan cho rằng Liên minh châu Âu (EU) không thể áp dụng Điều 7 Hiệp ước Lisbon để áp đặt các biện pháp trừng phạt bởi các thẩm phán nước này được đảm bảo tính độc lập và chương trình cải cách trên tương tự như quy định của các nền dân chủ khác trong EU.

Tin cùng chuyên mục