Ba ca mắc Covid-19 tại Quảng Trị và Đà Nẵng có lịch trình di chuyển dày đặc

Sáng 7-8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế cho biết, 3 bệnh nhân mắc Covid-19 749, 684 và 750 đã di chuyển nhiều nơi tại Huế và Quảng Trị.
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị lấy mẫu xét nghiệm nhanh người về từ vùng có dịch
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị lấy mẫu xét nghiệm nhanh người về từ vùng có dịch

Theo đó, bệnh nhân số 749 (nữ, 27 tuổi, trú tại thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh) từng đến Đà Nẵng vào khoảng 20 giờ ngày 17-7 bằng xe khách tới Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để thăm chị gái đang điều trị tại đây. Ngay sau đó về nhà trọ của em trai tại đường Lê Công Kiều (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Lúc 6 giờ 30 phút ngày 18-7, bệnh nhân đón xe ra Huế (không nhớ tên xe). Sau đó, bạn đến đón đi làm răng tại phòng khám răng Pháp Việt trên đường Hai Bà Trưng, thành phố Huế. Tiếp đó, đi ăn cùng bạn và được bạn chở xe máy về nhà tại thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị trong chiều 18-7.

Từ 20-7 đến ngày 26-7, bệnh nhân làm việc bình thường tại cơ quan và về nhà. Thời gian từ ngày 21-7 đến 24-7, bệnh nhân có sốt nhẹ, đau họng, mỏi người nhưng nghĩ là cảm cúm thông thường nên không điều trị.

Các ngày 20, 23, 24-7, đến công tác tại Trạm Y tế xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh. Ngày 21-7, bệnh nhân đến công tác tại Trạm Y tế: Hồ Xá, xã Vĩnh Nam, Vĩnh Trung, Vĩnh Tú, Vĩnh Thái.

Ngày 26-7, tham gia dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn cùng Đoàn Thanh niên Trung tâm Y tế Vĩnh Linh và Công an huyện Vĩnh Linh.

Đến ngày 27-7, bệnh nhân được thực hiện cách ly tại nhà sau khi có thông báo yêu cầu cách ly tại nhà của Sở Y tế. Đến ngày 1-8, được cách ly tập trung tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng vào lúc 18 giờ ngày 1-8.

Sau khi được thông báo kết quả xét nghiệm sàng lọc nghi ngờ, bệnh nhân được chuyển đi cách ly điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh.

Ba ca mắc Covid-19 tại Quảng Trị và Đà Nẵng có lịch trình di chuyển dày đặc ảnh 1 Phòng xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Trung ương Huế
Đối với bệnh nhân 684 (Đà Nẵng): 684 tên P.P.P (Nam, SN 1964, địa chỉ đường Hà Đặc, TP Đà Nẵng). Nghề nghiệp: Nhân viên Đài truyền hình VTV8.
6 giờ 30 ngày 21-7, từ Đà Nẵng ra Huế tại sân bay Phú Bài. 10 giờ 30 đến Phòng truyền dẫn phát sóng tại Huế thuộc Đài Truyền hình Việt Nam (đường Ngô Quyền - TP Huế); 11 giờ 30 đến khách sạn Park View tại số 8 đường Ngô Quyền, TP Huế. 12 giờ ăn trưa tại khách sạn Park View. 14 giờ đến Sở TT-TT tỉnh Thừa Thiên – Huế; 17 giờ 30 ăn tại Cồn Tè. 20 giờ cùng ngày về lại khách sạn Park View.

9 giờ ngày 22-7, bệnh nhân 684 đến Trung tâm Thông tin Văn hóa Thể thao huyện Phú Lộc. 11 giờ 30 ăn trưa tại quán Gái Đẳng ở Đá Bạc, huyện Phú Lộc. 14 giờ về nghỉ tại khách sạn Park View. 17 giờ 30 ăn tối tại nhà hàng nổi Sông Hương. 20 giờ chở 2 người bạn ra sân bay Phú Bài. 22 giờ cùng ngày ghé ăn phở tại thị trấn Lăng Cô, không nhớ rõ địa chỉ rồi về lại Đà Nẵng.

Sáng 23-7, bệnh nhân đến cơ quan tại 258 Bạch Đằng, quận Hải Châu - Đà Nẵng làm việc, đến 18 giờ thì đi ăn tối với 12 người bạn ở quán Gia Khánh góc đường Tiểu La với Lê Thanh Nghị rồi về nhà.

Sáng 24-7, bệnh nhân đi thăm mộ mẹ và có tiếp xúc với bệnh nhân số 595 và bệnh nhân 631.
Khoảng 7 giờ ngày 25-7, bệnh nhân tiễn người nhà ra sân bay Đà Nẵng là bệnh nhân 595 và bệnh nhân 510.

Ngày 25-7 đến 31-7, bệnh nhân ở nhà không đi đâu có tiếp xúc với gia đình.

Khoảng 9 giờ ngày 1-8, bệnh nhân được đưa đi cách ly tại Trung tâm y tế quận Sơn Trà, sau đó khoảng 12 giờ cùng ngày, bệnh nhân được chuyển đến địa điểm cách ly.

Ngày 2-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 4-8 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ba ca mắc Covid-19 tại Quảng Trị và Đà Nẵng có lịch trình di chuyển dày đặc ảnh 2 Lịch trình di chuyển của 2 bệnh nhân mắc Covid-10 số 684 và 749 tại Thừa Thiên - Huế 

Bệnh nhân số 750 (nam, 28 tuổi, thường trú tại Khu phố 9, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà).

Ngày 18-7 và ngày 26-7, bệnh nhân có tiếp xúc gần với bạn gái là bệnh nhân số 749.

Vào lúc 20 giờ các ngày: 18, 24, 25-7, bệnh nhân có đi ăn tại quán cháo bò đường Hải Triều, thành phố Đông Hà. 

Ngày 19 đến 20-7, bệnh nhân đi làm tại Công ty Bảo Châu, có địa chỉ 221 đường Lê Duẩn, thành phố Đông Hà.

Ngày 20-7, bệnh nhân cùng bệnh nhân 749 đi uống cà phê ở quán cà phê Chíp Còi (thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh).

Ngày 29-7, bệnh nhân có vào tòa nhà G, tầng 6, buồng bệnh 5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm chị gái.

Ngày 30-7, bệnh nhân ghé quán cà phê CAMON đối diện Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh uống cà phê với bạn.

Ngày 31-7, vào khoảng 19 đến 20 giờ, bệnh nhân ăn tối tại quán mì cay SOHOT ở địa chỉ số 20, đường Ngô Quyền, thành phố Đông Hà.

Ngày 1-8, vào lúc 8 giờ sáng, bệnh nhân ăn sáng tại quán phở Hằng, đường Lê Đại Hành, thành phố Đông Hà.

Ngày 1-8, vào lúc 10 giờ sáng, bệnh nhân xem phim tại rạp Cinemax, đường Nguyễn Du, thành phố Đông Hà.

Bệnh nhân đang học lớp tiếng Hàn vào buổi tối các ngày thứ 3, 5, 7, Chủ nhật hàng tuần với cô giáo L.A. tại Hẻm 154, đường Trần Cao Vân.

Ngày 2-8, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà theo quy định.

Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế khuyến cáo, những người liên quan đến lịch trình di chuyển cũng như có tiếp xúc gần với các trường hợp trên cần liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.

Phong tỏa nhiều khu vực liên quan tới 2 ca mắc Covid-19 ở Quảng Trị

Ngày 7-8, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh hiện đã ghi nhận 2 ca mắc Covid-19, nhận định tình hình dịch đã chuyển từ cấp độ 1 lên cấp độ 3 (có nguy cơ lây lan trong cộng đồng) tỉnh đã chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch theo mức độ nguy cơ cao.

Theo đó, Tỉnh Quảng Trị tiến hành phong tỏa khối nhà Trung tâm y tế dự phòng cũ của huyện Vĩnh Linh, phong tỏa 2 khu vực gồm: thôn Đơn Duệ (xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh), khu phố 1 (phường Đông Lễ, TP Đông Hà).

Ba ca mắc Covid-19 tại Quảng Trị và Đà Nẵng có lịch trình di chuyển dày đặc ảnh 3Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Đồng thời kích hoạt các đội cơ động phản ứng nhanh của Trung tâm kiểm soát bệnh tật phối hợp với đội cơ động phản ứng nhanh Trung tâm y tế Đông Hà, Vĩnh Linh để điều tra cụ thể lịch trình của bệnh nhân số 749 và bệnh nhân số 750, lập danh sách F1 đến F3.

Đến nay, tỉnh đã có 73 người là F1 được đưa vào cơ sở cách ly tập trung, còn các trường hợp F2 sẽ cách ly tại nhà, kiểm soát chặt chẽ. Hiện, địa phương vẫn đang tiếp tục truy vết mở rộng danh sách tiếp xúc gần để kịp thời khoanh vùng, phòng chống dịch Covid-19.

Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh và các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan cần tuyên truyền, vận động người dân không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tuân thủ các quy định trong phòng, chống Covid-19 nhưng không hoang mang, lo lắng.

Tỉnh Quảng Trị sẽ không giấu bệnh, không giấu vùng có dịch, có sự thông tin, cảnh báo sớm cho người dân thông qua báo, đài, các trang thông tin chính thống.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cũng đã có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

NGUYỄN HOÀNG

Tin cùng chuyên mục