Australia xem xét mở kho dự trữ nhiên liệu quốc gia

Australia đang xem xét khai thác nguồn dự trữ nhiên liệu của nước này, hiện đang được cất ở Mỹ, như một phần của nỗ lực chung nhằm kiềm chế giá xăng dầu thế giới tăng.
Australia xem xét mở kho dự trữ nhiên liệu quốc gia

Bộ trưởng Năng lượng Angus Taylor cho biết, Australia đang làm việc với Mỹ và Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) để giám sát thị trường năng lượng toàn cầu, đảm bảo nguồn cung và an ninh năng lượng. Ông Taylor nhấn mạnh, Australia sẵn sàng sử dụng kho dự trữ dầu được cất giữ trong kho Dự trữ Dầu mỏ chiến lược của Mỹ (SPR), tham gia cùng các nước thành viên IEA khác nếu được đề nghị.

Australia đang có 1,7 triệu thùng dầu dự trữ trong kho SPR. Giá dầu thô Brent hiện đang tăng lên mức trên 100 USD/thùng, nhưng Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, IEA nhận định đây là mức tăng đột biến và chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Ông Morrison cam kết giá khí đốt trong nước của Australia, hiện đang thấp hơn khoảng 70% so với giá giao ngay quốc tế, sẽ vẫn ổn định.

Tin cùng chuyên mục