Australia tuyên bố tình trạng khẩn cấp lần 3

Ngày 2-1, Thủ hiến bang New South Wales (Australia) đã ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ 3 trên phạm vi toàn bang, cho phép các quan chức chính quyền bang được sơ tán bắt buộc, phong tỏa các tuyến đường và “làm mọi điều cần thiết để giữ an toàn cho người dân và tài sản”.

Khủng hoảng cháy rừng tại Australia đang ngày càng trở nên khó kiểm soát. Thời tiết hanh khô và gió lớn đã khiến hơn 200 đám cháy vẫn đang bùng phát trên toàn bang New South Wales và Victoria.

Cùng ngày, tại Indonesia, Cơ quan phòng chống thiên tai quốc gia đã cảnh báo về số người chết nhiều hơn sau khi những cơn mưa xối xả trút xuống khu vực Jakarta, gây ra lũ lụt và lở đất, khiến ít nhất 23 người chết. Hơn 62.000 người đã được sơ tán ở Jakarta. 

Tin cùng chuyên mục