Australia thành lập Bộ Chỉ huy không gian

Chính phủ Australia vừa thành lập Bộ Chỉ huy không gian, cơ quan quốc phòng mới thuộc không quân, nhằm nâng cao vị thế của nước này trong lĩnh vực không gian vũ trụ. 
Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton phát biểu tại hội nghị Lực lượng không quân và vũ trụ Australia tại Canberra hôm nay. Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton phát biểu tại hội nghị Lực lượng không quân và vũ trụ Australia tại Canberra hôm nay. Ảnh: Reuters

Theo SCMP, bộ mới này có mô hình hoạt động tương tự Lực lượng không gian của Mỹ, do Thiếu tướng không quân Cath Roberts đứng đầu, với nhân lực được lựa chọn từ các lực lượng hải, lục, không quân của Australia cũng như các nhà thầu tư nhân.

Bộ Chỉ huy không gian sẽ hợp tác chặt chẽ với Cơ quan vũ trụ Australia, các đồng minh và các quốc gia khác để đảm bảo an toàn trong không gian; đồng thời cung cấp liên tục các thông tin tình báo, giám sát và trinh sát không gian cho quân đội.

Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton cho biết, đơn vị quốc phòng mới này sẽ có quy mô vừa phải, nhưng trong tương lai Australia sẽ cần xây dựng một lực lượng không gian. Hồi đầu tháng, Chính phủ Australia cam kết sẽ tăng lực lượng phòng vệ của đất nước lên 80.000 quân vào năm 2040.

Tin cùng chuyên mục