Australia: Tấn công mạng nhắm vào doanh nghiệp tăng mạnh

Chính phủ liên bang Australia ngày 10-10 công bố báo cáo của Trung tâm an ninh mạng Australia (ACSC), trong đó cáo buộc một nhóm tin tặc nước ngoài đã xâm nhập hệ thống mạng của nước này trong một thời gian dài và đánh cắp một lượng lớn dữ liệu mật của nhà thầu quốc phòng Australia. 
Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Australia về an ninh mạng Dan Tehan cho biết vẫn chưa thể biết chính xác kẻ đứng đằng sau vụ tấn công này. Theo ông D.Tehan, các vụ tấn công mạng nhằm vào Australia ngày càng tinh vi, phức tạp. 
Trong năm 2016, ACSC đã phát hiện 47.000 vụ tấn công mạng, tăng 15% so với một năm trước đó và hơn một nửa trong số này liên quan đến các hoạt động lừa đảo và gian lận qua Internet. Hơn 7.000 trong số những vụ tấn công trên đã ảnh hưởng tới các doanh nghiệp lớn của Australia. Ngoài những vụ tấn công nói trên, cơ quan tình báo của Australia cũng đã phát hiện và đối phó với 671 vụ tấn công mạng. 

Tin cùng chuyên mục