Australia sơ tán hàng ngàn người để tránh lũ

Reuters dẫn lời Thủ hiến bang New South Wales Gladys Berejiklian cho biết trong ngày 21-3, hàng ngàn người sống ở ngoại ô TP Sydney đã nhận lệnh sơ tán khi khu vực bờ biển phía Đông nước này hứng chịu đợt mưa lớn và lũ quét trên diện rộng. 
Cảnh ngập lụt sau mưa lớn tại cảng Parramatta ở Sydney, Australia, ngày 20-3-2021. Ảnh: THX/TTXVN
Cảnh ngập lụt sau mưa lớn tại cảng Parramatta ở Sydney, Australia, ngày 20-3-2021. Ảnh: THX/TTXVN


Theo cơ quan dự báo thời tiết của Australia, thời tiết cực đoan sẽ kéo dài đến ngày 25-3. Đập Warragamba, nơi cung cấp phần lớn nước uống cho Sydney, trong ngày 20-3 đã bị tràn nước. Đây được xem là lần tràn nước đầu tiên của đập này kể từ năm 1990.

Các cơ quan xử lý tình trạng khẩn cấp của Australia cũng nhận được hơn 1.000 cuộc gọi cầu cứu và đã tiến hành hơn 100 cuộc giải cứu trong đêm 20-3 và sáng 21-3. Các cảnh quay trên truyền hình và mạng xã hội cho thấy nước chảy xiết khiến các ngôi nhà bị cuốn trôi, cây đổ và cơ sở hạ tầng bị hư hỏng. Các dịch vụ khẩn cấp ước tính có hàng trăm ngôi nhà bị hư hại. Một số con đường lớn đã bị đóng cửa trên toàn tiểu bang trong khi nhiều trường học thông báo cho học sinh nghỉ học vào thứ hai 22-3.

Tin cùng chuyên mục