Australia phong tỏa nguồn tiền cho khủng bố ở Đông Nam Á

Ngày 14-9, Tân Hoa xã đưa tin Bộ trưởng Tư pháp Australia Michael Keenan đã thông báo kế hoạch trị giá khoảng 3,7 triệu USD, nhằm ngăn chặn các nguồn tiền chuyển cho các tổ chức khủng bố hoạt động ở khu vực Đông Nam Á.

Theo ông Keenan, cơ quan tình báo tài chính mang tên Trung tâm phân tích và báo cáo các giao dịch của Australia (AUSTRAC) phụ trách kế hoạch này sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng ở các nước láng giềng, các đối tác công nghiệp trong Liên minh Fintel - một đối tác công tư hàng đầu thế giới gồm các thể chế tài chính lớn - để ngăn chặn việc quyên tiền cho các tổ chức khủng bố như tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hoạt động ở Marawi, Philippines. 

Bộ trưởng Tư pháp Australia bày tỏ hy vọng kế hoạch sẽ giúp phát hiện và phá vỡ các nguồn cung ứng tài chính cho các nhóm khủng bố và các đối tác quốc tế sẽ cùng tham gia một nhóm khu vực mới về chống tài trợ cho IS.

Tin cùng chuyên mục