Australia mở cửa lại biên giới

Theo New York Times, từ ngày 21-2, Australia mở cửa đón du khách quốc tế sau gần 2 năm đóng cửa biên giới do bùng phát dịch Covid-19. Khách nhập cảnh đã tiêm các mũi vaccine cơ bản sẽ không phải cách ly. 

Quyết định trên được đưa ra sau khi số liệu cho thấy, tỷ lệ tiêm phòng cao và số ca mắc Covid-19 đang giảm.

Việc Australia mở cửa cho du khách là ví dụ điển hình cho thấy sự chuyển hướng trong chống dịch Covid-19 của chính phủ nước này từ “Zero Covid” sang sống chung an toàn với Covid-19.

Tiêm phòng đã giúp giảm thiểu số ca tử vong và mắc bệnh nặng. Australia là một trong những nước có tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 cao nhất thế giới (hơn 94% dân số trên 16 tuổi đã tiêm 2 mũi vaccine cơ bản). Nước này chỉ ghi nhận gần 5.000 ca tử vong, tỷ lệ rất thấp so với nhiều nước phát triển khác.

Tin cùng chuyên mục