Australia: Lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tăng

Lượng khí thải CO2 của Australia đã tăng năm thứ 4 liên tiếp và tính đến tháng 6-2017 đã tăng thêm 0,7%, lên 550 triệu tấn CO2. Con số này chỉ thấp hơn lượng CO2 thải ra năm 2000 ở nước này là 554 triệu tấn bất chấp nhiều năm liền tranh cãi về chính sách chống biến đổi khí hậu. 
Australia: Lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tăng
Năm 2017 được ghi nhận là năm ấm kỷ lục thứ 3 ở Australia và theo Cơ quan khí tượng Australia, xu hướng nhiệt độ tăng lên còn tiếp tục và điều này có liên quan tới hiện tượng biến đổi khí hậu. 

Tin cùng chuyên mục