Australia kiện Facebook vi phạm luật riêng tư

Ngày 9-3, hãng Reuters đưa tin Ủy viên Thông tin Australia Angelene Falk đã đệ đơn lên Tòa án liên bang Australia kiện công ty Facebook chia sẻ trái phép thông tin cá nhân của hơn 300.000 người với Công ty phân tích dữ liệu Cambridge Analytica.
Australia kiện Facebook vi phạm luật riêng tư

Bà Falk cáo buộc Facebook vi phạm luật riêng tư bằng cách tiết lộ thông tin của 311.127 người thông qua khảo sát có tên “Đây là cuộc sống số của bạn”. Một người đại diện của Facebook cho biết, công ty này đã “tiếp cận một cách chủ động” với Văn phòng Ủy viên Thông tin trong hơn 2 năm qua để phục vụ quá trình điều tra và không bình luận gì thêm.

Theo luật pháp Australia, mỗi hành vi vi phạm luật riêng tư sẽ bị phạt tối đa 1,1 triệu USD và nếu bị kết tội, Facebook sẽ phải trả 349 tỷ USD cho 311.127 trường hợp bị xâm phạm. Tháng 7 năm ngoái, Facebook đã bị Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ phạt 3,3 tỷ USD sau khi một cuộc thăm dò tính cách người dùng được thực hiện từ năm 2014-2015.

Tin cùng chuyên mục