Australia hoàn tất rút quân khỏi Afghanistan

Ngày 11-7, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton xác nhận, 80 quân nhân cuối cùng của Australia đồn trú tại Afghanistan đã rời khỏi quốc gia Tây Nam Á, kết thúc 20 năm Australia triển khai lực lượng tại đây.
Binh sỹ Australia tại Afghanistan. Nguồn: isaf.nato.int
Binh sỹ Australia tại Afghanistan. Nguồn: isaf.nato.int

Tính từ năm 2001, hơn 39.000 binh sĩ Australia đã được cử đến Afghanistan, trong đó 41 quân nhân đã thiệt mạng.

Hiện Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang xúc tiến kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan. Theo tuyên bố, khoảng 3.500 binh sĩ Mỹ và 7.000 binh sĩ NATO sẽ rút khỏi Afghanistan trước ngày 11-9, đúng 20 năm sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào tòa tháp đôi ở TP New York và Lầu Năm góc.

Sau sự kiện đó, Mỹ bắt đầu đưa quân vào Afghanistan nhằm truy quét Taliban cũng như mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda.

Tin cùng chuyên mục