Australia đầu tư mạnh vào công nghệ lượng tử

Ngày 17-11, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, Australia sẽ chi 100 triệu AUD (73 triệu USD) để phát triển công nghệ lượng tử.
Ảnh minh họa: Tiến sỹ Andrew Horsley và thiết bị máy tính lượng tử cầm tay (Nguồn: theaustralian.com.au)
Ảnh minh họa: Tiến sỹ Andrew Horsley và thiết bị máy tính lượng tử cầm tay (Nguồn: theaustralian.com.au)

Công nghệ lượng tử, dựa trên các nguyên lý cốt lõi của vật lý, vẫn còn sơ khai nhưng đã trở thành chủ đề nóng của các nhà đầu tư mong muốn cách mạng hóa các ngành từ chăm sóc sức khỏe, tài chính đến trí tuệ nhân tạo và dự báo thời tiết.

Theo AP, trong những tháng gần đây, Australia đã cam kết chi hàng tỷ AUD để hiện đại hóa nền kinh tế và cắt giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc bằng cách thúc đẩy sản xuất trong các ngành như tài nguyên và khoáng sản quan trọng, cũng như hỗ trợ phát triển công nghệ phát thải thấp. Phần lớn trong số 100 triệu AUD được hứa hẹn sẽ dùng để thương mại hóa nghiên cứu lượng tử của Australia, tạo liên kết với các thị trường và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tin cùng chuyên mục