Australia đặt mục tiêu giảm phát thải tham vọng hơn

Ngày 16-6, Thủ tướng Australia Anthony Albanese thông báo đã đệ trình lên Liên hiệp quốc (LHQ) về việc nâng mục tiêu giảm lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính trong năm 2030 lên 43% và đạt trung hòa carbon vào năm 2050.
Australia đặt mục tiêu giảm phát thải tham vọng hơn

Theo ABC News, Thủ tướng Albanese nhấn mạnh, mục tiêu mới tăng mạnh so với mục tiêu trước đây - giảm 28% lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính, là “sự đầu tư chắc chắn” cần thiết, đáp ứng lời kêu gọi của các doanh nghiệp. Một trong những đòn bẩy chính mà chính phủ mới dự định sử dụng để giảm lượng khí thải là tăng cường “cơ chế tự vệ”, đặt ra giới hạn phát thải đối với những bên gây ô nhiễm lớn và yêu cầu họ phải trả tiền để bù đắp lượng khí thải của mình nếu vượt quá giới hạn. Ông Albanese cho rằng, đầu tư vào năng lượng tái tạo cũng là con đường giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng trong nước.

Tin cùng chuyên mục