ASEAN - Trung Quốc nhất trí văn bản chung về đàm phán COC

Theo Nation, Vụ trưởng Vụ các vấn đề ASEAN thuộc Bộ Ngoại giao Thái Lan Suriya Chindawongs cho biết các nhà ngoại giao ASEAN và Trung Quốc đã đồng ý chấp nhận một văn bản chung để đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC), đồng thời lưu ý rằng trước đây, tất cả các bên liên quan đều có văn bản đàm phán riêng.

 

ASEAN và Trung Quốc đã ký một Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) hồi năm 2002 và 2 bên đang trong quá trình xây dựng COC như một công cụ ràng buộc pháp lý để kiểm soát hành vi của các quốc gia trong vùng biển gây tranh cãi này. 
Trả lời phỏng vấn Nation, Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN Hoàng Lệ Nhàn cho biết Bắc Kinh có kế hoạch tiến hành nhiều chương trình hợp tác hàng hải hơn với ASEAN. Các chương trình này gồm diễn tập trên biển chung giữa Trung Quốc-ASEAN, dự án nghiên cứu hợp tác công nghệ thông tin trên biển giữa Trung Quốc-ASEAN, một hội thảo về đánh giá hệ sinh thái ven biển và chiến lược bảo tồn ở biển Đông…

Tin cùng chuyên mục