Áp thấp xuất hiện, hướng vào nước ta

Sáng nay 28-10, Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia đã chính thức phát cảnh báo về một áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão, hướng về các tỉnh phía Nam nước ta. 

Sáng nay 28-10, một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển Sulu (Philippines). Hồi 7 giờ sáng ngày 28-10 vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 9.8-10.8 độ Vĩ Bắc; 119.5-120.5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất trung tâm vùng áp thấp mạnh cấp 4-5 giật cấp 6.

Vị trí và đường đi của áp thấp

Dự báo trong 24 giờ tới vùng áp thấp này di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 7 giờ ngày 29-10 vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10.9 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía tây đảo Palawan (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 ( tức là từ 39 – 49 km/h) giật cấp 8.

Trong khoảng 24 - 48 giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vùng biển phía đông khu vực Nam biển Đông từ sáng ngày 29-10 có gió mạnh cấp 5 vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua mạnh cấp 6 giật cấp 7 – 8. 

Cảnh báo: Từ ngày 30-10 đến ngày 4-11, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu bão/áp thấp nhiệt đới nên các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa có nơi mưa to đến rất to với tổng lượng mưa từ 150-300mm.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên có mưa, mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 350 - 500mm.

Trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng thấp.

Tin cùng chuyên mục