Áp thấp mạnh thành áp thấp nhiệt đới

Ngày 18-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, vùng áp thấp ở khu vực Bắc Biển Đông đang mạnh lên, vì vậy, từ nay đến ngày 24-7, thời tiết trên biển rất xấu, gió mùa Tây Nam ở vùng biển phía Nam mạnh cấp 5-6, sóng biển cao 2-4m.

Trên đất liền, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 18-20 độ vĩ Bắc đã và sẽ tiếp tục gây mưa dông diện rộng từ vùng núi phía Bắc tới tỉnh Thanh Hóa (có nơi mưa 250mm) từ nay đến ngày 20-7.

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, ở khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ vẫn tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to về chiều và đêm. Trong khi đó, từ Nghệ An đến Phú Yên, nắng nóng đang quay lại (nhiệt độ cao nhất ngày 18-7 là 360C) và dự báo sẽ gia tăng, kéo dài đến ngày 24-7.  

Tối 18-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cập nhật thông báo, vùng áp thấp ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 19 giờ 18-7, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,9 độ vĩ Bắc - 113,9 độ kinh Đông, cách Hồng Công khoảng 180km về phía Nam Tây Nam.

Dự báo, áp thấp nhiệt đới này sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ khoảng 5km sau đó ít di chuyển.

Tin cùng chuyên mục