Áp thấp gây mưa đến 500mm

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, từ đêm 16-8 đến ngày 20-8, người dân ở khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ phải đề phòng mưa to, có nơi mưa rất to. 

Chiều và tối 16-8, tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố ở miền Bắc đã có mưa rất lớn. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam đi qua Bắc bộ cộng hưởng vùng xoáy thấp trên mực 5.000m đang hoạt động mạnh, nên từ đêm 16-8 đến ngày 20-8, người dân ở khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ phải đề phòng mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến là 100-250mm/đợt); riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có mưa rất to (150-300mm/đợt); khu vực Đông Bắc có khả năng xảy ra mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 200-350mm/đợt), riêng tỉnh Quảng Ninh (bao gồm cả đảo Cô Tô) có thể xuất hiện “mưa đặc biệt to” (lượng mưa 300-400mm/đợt, có nơi trên 500mm/đợt, số liệu cũ là 600mm).

Các nơi khác ở Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Trọng tâm của đợt mưa tập trung từ đêm 16 đến 18-8. 

Trong tuần này, tại TPHCM, thời tiết vẫn chủ yếu chịu ảnh hưởng của gió Tây và Tây Nam. Đầu tuần, trời nhiều mây, mưa dông xuất hiện vào chiều và tối. Cuối tuần, thời tiết tạnh ráo.

Do thời tiết ở miền Bắc đang rất xấu, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có Công văn số 322 đề nghị các địa phương triển khai các hoạt động ứng phó. 

Tin cùng chuyên mục