Anh thúc đẩy đối thoại Israel - Palestine

Ngày 24-8, hãng Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab sẽ gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas trong tuần này để thúc đẩy khôi phục đối thoại giữa các chính quyền 2 bên nhằm theo đuổi giải pháp 2 nhà nước vốn đã được thỏa thuận.
Ngoại trưởng Anh Dominic Raab. Ảnh: MIRROR
Ngoại trưởng Anh Dominic Raab. Ảnh: MIRROR

Ngoại trưởng Anh nhấn mạnh chỉ 2 chính phủ Israel và Palestine mới có thể đàm phán về giải pháp 2 nhà nước vốn cần thiết để đảm bảo hòa bình lâu dài.

Trong khi đó, phong trào Hồi giáo Hamas đã kêu gọi các nhà lãnh đạo khu vực “lên tiếng” về việc Israel phong tỏa Dải Gaza. Trước đó, ngày 23-8, các nguồn tin an ninh Palestine cho biết Israel đã cấm vận chuyển hàng hóa và các phương tiện hiện đại ra/vào cửa khẩu thương mại duy nhất Kerem Shalom.

Tuy nhiên, lệnh cấm sẽ không áp dụng đối với hoạt động vận chuyển thực phẩm và các thiết bị, vật tư y tế. Lời kêu gọi của Hamas đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bắt đầu chuyến công du Israel từ ngày 24-8.

Tin cùng chuyên mục