Anh Phạm Tuấn Tài tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu

Chiều 20-10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã chính thức bế mạc.
Anh Phạm Tuấn Tài phát biểu tại đại hội
Anh Phạm Tuấn Tài phát biểu tại đại hội

Theo đó, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu khóa XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 33 người. Anh Phạm Tuấn Tài tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu; anh Trần Nguyễn Trường Giang và chị Nguyễn Trang Anh Thư tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh đoàn. Đại hội cũng đã bầu 10 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII.

Anh Phạm Tuấn Tài tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu ảnh 1 Lãnh đạo Trung ương Đoàn và Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu khóa XI. Ảnh: TRẦN THANH PHONG
Trước đó, phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả, thành tích đã đạt được của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu trong nhiệm kỳ qua. 

Anh Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị ngay sau đại hội, các cấp đoàn, hội, đội tỉnh Bạc Liêu bắt tay ngay vào việc triển khai Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Trong 5 năm tới, các cấp đoàn trên địa bàn tỉnh sẽ nỗ lực, quyết tâm, thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch trọng điểm đã đề ra. Trên cơ sở đó, tạo tiền đề để hình thành lớp thanh niên thế hệ mới, nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Bạc Liêu trong hiện tại và tương lai.

Tin cùng chuyên mục