Anh nhắm đến nhiều thị trường châu Á

Ngày 21-6, Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond đã trình bày chiến lược tìm kiếm những đối tác tài chính toàn cầu mới sau khi Anh rời Liên minh châu Âu (EU), Brexit, vào tháng 3-2019. 
Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond. Ảnh: Telegraph
Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond. Ảnh: Telegraph
Theo đó, những thỏa thuận đầu tiên thời hậu Brexit của Anh sẽ nhắm đến các thị trường Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Australia. Bộ trưởng Hammond công bố kế hoạch này nhằm khẳng định vị thế của Anh trên lĩnh vực tài chính toàn cầu và là cửa ngõ quan trọng dẫn tới các thị trường lớn trên thế giới. 

Chiến lược mới được công bố trong bối cảnh các tổ chức thuộc lĩnh vực dịch vụ tài chính từng nhiều lần bày tỏ lo ngại những tác động tiêu cực của Brexit tới các hoạt động kinh doanh của các tổ chức, nhất là trong trường hợp Anh không đạt được thỏa thuận nào với EU khi nước này rời khỏi liên minh. Hiện dự luật Anh rút khỏi EU vừa được Quốc hội nước này thông qua ngày 20-6 đang được đệ trình lên Nữ hoàng phê chuẩn để chính thức ban hành luật. 

Tin cùng chuyên mục