Anh: Lạm phát tăng cao nhất trong 6 tháng

Theo thống kê mới nhất của Văn phòng Thống kê quốc gia Anh, lạm phát giá tiêu dùng (CPI) tại Anh trong tháng 8 đã bất ngờ tăng lên 2,7%, mức cao nhất trong nửa năm qua, đẩy tỷ giá đồng bảng Anh lên trên ngưỡng 1 bảng/1,32 USD lần đầu tiên trong 2 tháng qua. 
Đổng bảng Anh
Đổng bảng Anh

Việc lạm phát tăng không chỉ khiến người dân nghèo đi, gánh nợ tăng lên khi lương không bắt kịp nhịp tăng của lạm phát, mà còn làm tăng khả năng nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát trước khi Anh rời Liên minh châu Âu (EU).

 Văn phòng Thống kê quốc gia Anh cho biết, tỷ lệ lạm phát tăng do 3 yếu tố chính. Thứ nhất là giá vận tải đường biển và hàng không gia tăng. Thứ hai là giá quần áo, đặc biệt là quần áo phụ nữ và trẻ em tăng mạnh. Thứ ba là các chi phí giải trí và văn hóa tăng 0,6% trong 2 tháng 7 và 8.

Tin cùng chuyên mục