Ảnh hưởng bão số 7, 1 tàu cá Quảng Ngãi chìm ở vùng biển Hoàng Sa

Do ảnh hưởng bão số 7, 3 tàu cá xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa.

Ngày 4-12, BCH PCTT-TKNC huyện Bình Sơn có cáo báo tình hình tàu cá huyện gặp nạn trên biển do ảnh hưởng cơn bão số 7. Hiện nay, 1 tàu bị chìm, 2 tàu cá xã Bình Đông đang thả dòm trên vùng biển Hoàng Sa. 

Theo đó, tàu QNg 90429TS, 420CV, hành nghề câu, do ông Trần Thanh Phong, xã Bình Đông (huyện Bình Sơn) làm chủ tàu, ông Trần Thanh Tuấn làm thuyền trưởng, trên tàu có 4 người. Chiều 3-12, tàu QNg 90429TS bị chìm tại vùng biển Hoàng Sa, 4 người may mắn được tàu cá QNg 90681 TS của ông Nguyễn Thanh Đại (trú xã Bình Đông, huyện Bình Sơn) cứu vớt.

Ảnh hưởng bão số 7, 1 tàu cá Quảng Ngãi chìm ở vùng biển Hoàng Sa ảnh 1 Tàu cá trên biển

Tàu QNg 95929 TS, 705 CV, hành nghề câu, do ông Trần Thanh Phong, xã Bình Đông là chủ, kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 4 lao động. Đến nay đã liên lạc được, hiện tàu đang ở tọa độ 16,02 độ vĩ Bắc - 111,45 độ kinh Đông và đang kẹp dòm (thả neo nổi) cùng tàu cá QNg 90681 TS của ông Nguyễn Thanh Đại (tàu đã cứu vớt 4 ngư dân tàu QNg 90429 TS).

Hiện nay, sóng biển khu vực này rất mạnh do ảnh hưởng cơn bão số 7 nên tàu cá QNg 95929 TS và tàu cá QNg 90681 TS đang thả dòm trên biển ở tọa độ 16,02 độ vĩ Bắc - 111,45 độ kinh Đông

BCH PCTT-TKCN huyện Bình Sơn và BCH PCTT-TKCN tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Trung tâm Phối hợp tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực II Đà Nẵng, Cảnh sát Biển vùng 2 hỗ trợ cứu nạn tàu cá huyện Bình Sơn.

Tin cùng chuyên mục