Anh hỗ trợ Việt Nam chương trình nâng cao sức khỏe

Chiều 15-7, tại Hà Nội, GS-TS Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam và ông Gareth Ward, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam ký kết bản ghi nhớ phối hợp triển khai chương trình nâng cao sức khỏe tại Việt Nam trong khuôn khổ Quỹ Thịnh vượng của Chính phủ Anh.
Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Ngoại giao Anh ký kết Chương trình Nâng cao Sức khỏe. Nguồn: VOH
Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Ngoại giao Anh ký kết Chương trình Nâng cao Sức khỏe. Nguồn: VOH

Chương trình bao gồm các nội dung như: giáo dục y tế, y tế số, bệnh truyền nhiễm, cấp học bổng cho các cán bộ y tế Việt Nam, hợp tác về chống kháng kháng sinh. Tại lễ ký kết, Đại sứ Vương quốc Anh Gareth Ward chúc mừng GS-TS Nguyễn Thanh Long mới nhậm chức và chúc mừng bệnh nhân thứ 91 đã được Việt Nam điều trị thành công, trở về quê hương an toàn.

Ông Gareth Ward cho rằng, quá trình điều trị cho bệnh nhân thứ 91 thực sự là thần kỳ. Đồng thời cho biết, năm nay là kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Anh - Việt Nam, Bộ Ngoại giao hai nước đã thảo luận về tầm quan trọng của hợp tác chiến lược trong tương lai.

Thay mặt Bộ Y tế, GS-TS Nguyễn Thanh Long đánh giá cao sự hỗ trợ của Vương quốc Anh đối với ngành y tế thời gian qua. Việt Nam hy vọng tiếp tục hợp tác với Chính phủ Anh trong phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là phát triển vaccine phòng Covid-19.

Cùng ngày, GS-TS Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam đã trao tặng 200.000 khẩu trang y tế cho ông Sengphet Houngboungnuang, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam nhằm hỗ trợ các đồng nghiệp Lào trong công tác phòng chống dịch Covid-19. 

Tin cùng chuyên mục