Anh chi 5,2 tỷ USD cho Brexit

Theo Reuters, Văn Phòng Kiểm toán quốc gia Anh (NAO) cho biết việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) - Brexit khiến nước này tiêu tốn hơn 4 tỷ bảng Anh (tương đương 5,2 tỷ USD).

Theo NAO, đây là khoản tiền mà Chính phủ Anh phải chi trong giai đoạn từ tháng 6-2016 (thời điểm diễn ra cuộc trưng cầu dân ý) đến ngày 31-1 vừa qua.

Anh đã chuẩn bị khoản ngân sách 6,3 tỷ bảng Anh (8,16 tỷ USD) cho công tác chuẩn bị Brexit, trong đó tính tới kịch bản xấu là Anh rời EU mà không có thỏa thuận nào. Ước tính khoảng 22.000 nhân viên đã tham gia công tác chuẩn bị Brexit trong giai đoạn cao điểm vào tháng 10 năm ngoái.

EU đã khởi động vòng đàm phán đầu tiên với Anh sau Brexit từ ngày 2-3 đến 5-3 tại Brussels, Bỉ. Kết thúc vòng đàm phán, hai bên vẫn còn một số bất đồng liên quan đến tiêu chuẩn cao trong cạnh tranh, hợp tác tư pháp, quản trị quan hệ tương lai và thỏa thuận về đánh bắt cá.

Tin cùng chuyên mục