Anh: 23.000 phần tử cực đoan có thể tiến hành khủng bố

23.000 phần tử cực đoan thánh chiến đang sinh sống tại Anh được xác định nằm trong diện “có thể thực hiện các vụ tấn công khủng bố”.
Cấp cứu nạn nhân bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh ở London trong vụ tấn công bằng xe ngày 22-3-2017. Ảnh: AP
Cấp cứu nạn nhân bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh ở London trong vụ tấn công bằng xe ngày 22-3-2017. Ảnh: AP
Thông tin trên được Báo The Times ngày 27-5 dẫn các nguồn tin từ Chính phủ Anh cho biết.  Trong đó có 3.000 người được đánh giá là mối đe dọa đối với an ninh của Anh. Những người này đang nằm trong diện bị điều tra hoặc giám sát trong 500 chiến dịch được cảnh sát và cơ quan tình báo thực hiện trên cả nước. 20.000 người còn lại được nhận diện trong các cuộc điều tra trước đây và được liệt vào đối tượng nguy hiểm. Lực lượng cảnh sát và an ninh Anh đang bị chỉ trích rằng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ngăn chặn vụ đánh bom khủng bố ở sân vận động Manchester Arena ngày 22-5 vừa qua. 

Trong một diễn biến khác, ngày 28-5, 2 sân bay lớn ở London đã rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi hãng hàng không Anh British Airways thông báo hủy toàn bộ chuyến bay khởi hành từ Heathrow và Gatwick do sự cố hệ thống máy tính.

Tin cùng chuyên mục