An táng 66 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Ngày 10-5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã tổ chức trọng thể lễ an táng 57 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào.
An táng 66 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Đây là các hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tìm kiếm, cất bốc trong mùa khô 2019-2020. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác định tên tuổi, quê quán của tất cả hài cốt liệt sĩ này. 

Trong hơn 35 năm qua, Ban công tác đặc biệt của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An đã phối hợp với chính quyền và nhân dân các tỉnh Viêng Chăn, Xiêng Khoảng, Xây Xổm Bun (Lào) triển khai công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập và đưa về nước hơn 12.000 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào. 

Chiều cùng ngày, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Nầm (huyện Hương Sơn), tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu, an táng 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở nước bạn Lào được quy tập, cất bốc trong mùa khô năm 2019-2020 (ảnh).

Tin cùng chuyên mục