An táng 119 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Ngày 25-5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức trọng thể lễ an táng 103 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào. 
Đông đảo các tầng lớp nhân dân huyện Nong Het, tỉnh Xiêng Khoảng ra tiễn biệt và tri ân các anh hùng liệt sĩ Việt Nam hy sinh vì nền độc lập tự do của 2 nước. Ảnh: TTXVN
Đông đảo các tầng lớp nhân dân huyện Nong Het, tỉnh Xiêng Khoảng ra tiễn biệt và tri ân các anh hùng liệt sĩ Việt Nam hy sinh vì nền độc lập tự do của 2 nước. Ảnh: TTXVN

Số hài cốt liệt sĩ này được Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An) cất bốc trong mùa khô năm 2021-2022 tại địa bàn 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun. Do chưa xác định được họ tên, quê quán và đơn vị công tác của số hài cốt liệt sĩ này nên Sở LĐTB-XH tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định ADN.

Toàn bộ mẫu sinh phẩm sẽ được bàn giao cho Viện Pháp y quốc gia để thực hiện giám định gene và đưa vào ngân hàng gene, từ đó xác định thông tin về họ tên, quê quán và đơn vị công tác của các liệt sĩ.

Trước đó, ngày 24-5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm (huyện Bá Thước), tỉnh Thanh Hóa cũng đã tổ chức trọng thể lễ an táng 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào.

Tin cùng chuyên mục