Ẩn nấp trong hầm bí mật để trốn truy nã

Ngày 15-12, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đơn vị vừa bắt được Nguyễn Trọng Hiếu (28 tuổi, ngụ phường 5, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) là đối tượng bị Cơ quan thi hành án hình sự, Công an tỉnh Bến Tre truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: QUANG DUY

Tại cơ quan công an, Hiếu thừa nhận, do nghiện ma túy nên vào khoảng tháng 8-2019, đã thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt số tiền 1,1 triệu đồng của chủ một số cửa hàng tạp hóa trên địa bàn TP Bến Tre.

Do từng có tiền án về hành vi trộm cắp tài sản nên Hiếu bị TAND TP Bến Tre tuyên phạt 1 năm tù giam; trong lúc được cho tại ngoại chờ chấp hành án, Hiếu đã bỏ trốn. 

Căn hầm bí mật nơi Hiếu lẩn trốn. Ảnh: QUANG DUY

Đến trưa 15-12, bằng biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bến Tre xác định Hiếu đang trốn tại nhà của bà V.H.N.H. (khu phố 1, phường 4, TP Bến Tre) nên tiến hành kiểm tra thì phát hiện y đang trốn trong một căn hầm bí mật tại phòng ngủ của H.

Hiện vụ việc được điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục