Án mạng từ việc hát karaoke bằng loa di động ở huyện Bình Chánh

Thấy Khoa cùng nhóm bạn hát karaoke bằng loa di động rất ồn ào nên ông B. ra nhắc nhở thì dẫn tới cự cãi và đánh nhau. Hậu quả, ông B. bị Khoa dùng dao đâm trọng thương, dẫn đến tử vong.
Hình minh họa. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Hình minh họa. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 16-4, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Khoa (30 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre, trú huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra, khoảng 15 giờ 30 ngày 14-4, Khoa cùng hai người bạn tổ chức ăn nhậu ở dãy nhà trọ ấp 6, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TPHCM. Trong lúc ăn nhậu, Khoa cùng bạn có hát karaoke bằng loa di động.

Lúc này, ông Nguyễn Thanh B. (50 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau, trú huyện Bình Chánh) ở cùng khu nhà trọ thấy ồn ào nên đi ra nhắc nhở Khoa cùng bạn nhóm bạn. Sau một lúc nói chuyện, hai bên cự cãi lớn tiếng với nhau và xông vào đánh nhau. Mọi người can ngăn nên ông B. đi về phòng trọ, rồi buông lời chửi bới Khoa.

Bực tức thái độ của ông B. nên Khoa đi qua phòng của ông B. để “nói chuyện” thì tiếp tục cự cãi, rồi xông vào đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, Khoa dùng dao đâm vào người ông B., khiến ông này gục tại chỗ. Gây án xong, Khoa về phòng. Còn ông B. được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra, tạm giữ Khoa. Bước đầu, Khoa có những khai báo như trên.

Tin cùng chuyên mục