An Giang và Kiên Giang đón trên 4 triệu lượt khách du lịch

Hết quý I-2022, lĩnh vực du lịch của 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang đã khởi sắc trở lại, nhờ kiểm soát tốt dịch Covid-19. Cả 2 địa phương này đã đón trên 4 triệu lượt du khách, tổng doanh thu đạt khoảng 2.800 tỷ đồng. 

Ngày 14-4, theo báo cáo của UBND tỉnh An Giang, trong quý I-2022, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh có chuyển biến khá so cùng kỳ, nhờ dịch Covid-19 được kiểm soát tốt. Các khu, điểm du lịch trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, chuẩn bị chu đáo để đón khách du lịch khắp nơi đến tham quan, vui chơi.

Ước tính đến hết quý I-2022, toàn tỉnh An Giang đón tổng số 2,5 triệu lượt khách tham quan, du lịch, đạt 54% so với kế hoạch năm; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước 1.400 tỷ đồng, đạt 47% so với kế hoạch năm.

An Giang và Kiên Giang đón trên 4 triệu lượt khách du lịch ảnh 1 Lượng du khách đến tỉnh An Giang tăng cao 

Trước nhu cầu khách du lịch tăng cao trong thời gian tới, do cả nước mở cửa đón khách quốc tế và tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát hiệu quả; các khu du lịch, dịch vụ dần mở cửa trở lại, tỉnh An Giang đã lên kế hoạch triển khai các hoạt động, hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh với các địa phương ĐBSCL. Đồng thời, tham gia chương trình liên kết phát triển du lịch giữa TPHCM và 13 tỉnh ĐBSCL; xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch trong năm 2022.

* Tại Kiên Giang, trong quý I-2022, tổng lượt khách đến tham quan, du lịch  đạt 1,56 triệu lượt khách, tăng 29,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Du khách trong nước và quốc tế đến vui chơi, nghỉ dưỡng ở đảo ngọc Phú Quốc tăng mạnh 

Trong đó, khách quốc tế 26.036 lượt. Tổng doanh thu từ du lịch đạt hơn 1.406 tỷ đồng. Riêng đảo Phú Quốc thu hút trên 1 triệu lượt khách, tăng 32,6% so cùng kỳ.

Dự kiến trong quý II-2022, Kiên Giang ước đón 1,36 triệu lượt khách; trong đó khách quốc tế 35.000 lượt, tổng doanh thu đạt 1.689 tỷ đồng...

Tin cùng chuyên mục