An Giang: Tạm dừng vận tải hành khách công cộng qua TPHCM và Long An

Ngày 29-5, Sở GTVT tỉnh An Giang có thông báo về việc tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách công cộng từ tỉnh đến TPHCM và Long An. 

Ngày 29-5, Sở GTVT tỉnh An Giang có thông báo về việc tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách công cộng từ tỉnh đến TPHCM và Long An.

Cụ thể, trước tình hình diễn biến dịch Covid-19 rất phức tạp, nhằm thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch; Sở GTVT tỉnh An Giang thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách, vận tải công cộng đi qua địa bàn TPHCM và tỉnh Long An (xe khách theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, taxi) kể từ 0 giờ ngày 30-5 cho đến khi có thông báo mới. 

Sở GTVT tỉnh An Giang yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp cùng Sở GTVT và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng như trên; giao cho Thanh tra Sở GTVT phối hợp với lực lượng liên quan tăng cường kiểm tra, nhắc nhỡ các phương tiện chấp hành…

An Giang: Tạm dừng vận tải hành khách công cộng qua TPHCM và Long An ảnh 1 An Giang vừa thông báo tạm dừng vận tải hành khách công cộng qua địa bàn TPHCM và Long An, từ 0 giờ ngày 30-5, cho đến khi có thông báo mới.  Ảnh minh họa

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cũng đã chỉ đạo các địa phương tạm dừng mọi hoạt động sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người, trên địa bàn tỉnh từ 0 giờ ngày 29-5. Trong trường hợp buộc tổ chức, thì phải đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và hiến chương của các tổ chức tôn giáo; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y tế.

UBND tỉnh An Giang lưu ý các cơ quan, đơn vị không tổ chức liên hoan, tụ tập đông người; các hoạt động hiếu hỉ như ma chay, cưới hỏi không tụ tập đông người, tổ chức gọn lẹ; các hàng quán ăn uống trên địa bàn tỉnh phải hạn chế tập trung đông người, thực hiện giãn cách nếu vi phạm sẽ rút giấy phép hoạt động…

Tin cùng chuyên mục