An Giang khai trương tuyến cáp treo lên núi Sam

Ngày 13-2, UBND tỉnh An Giang cho biết, vừa phối hợp với Công ty cổ phần MGA Việt Nam, tổ chức khai trương chính thức tuyến cáp treo lên quần thể du lịch núi Sam (TP Châu Đốc). 
Tuyến cáp treo núi Sam vừa được khai trương chính thức sau 6 năm xây dựng
Tuyến cáp treo núi Sam vừa được khai trương chính thức sau 6 năm xây dựng

Cáp treo núi Sam dài 900m, với 37 cabin (sức chứa 8 người/cabin), đáp ứng nhu cầu du khách đến tham quan, cúng viếng… tại Khu du lịch quốc gia Núi Sam. Việc đưa vào sử dụng hệ thống cáp treo này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển lên đỉnh núi Sam để ngắm toàn cảnh Khu du lịch quốc gia Núi Sam và TP Châu Đốc, mà còn góp phần giảm tình trạng quá tải du khách tại đây.

Đây là tuyến cáp treo thứ 2 ở An Giang đi vào hoạt động. Tuyến cáp treo trước ở Khu du lịch Núi Cấm (huyện Tịnh Biên) dài 3,7km, có 70 cabin, đưa khách từ chân núi lên đỉnh núi Cấm, cao khoảng 780m so với mặt nước biển.

Tuy chỉ cao 280m so với mặt nước biển, núi Sam được xem như trung tâm du lịch của vùng ĐBSCL với các danh thắng miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, lăng Thoại Ngọc Hầu, Tây An tự, Phước Điền tự (chùa Hang)... 

Tin cùng chuyên mục